Kiểm tra toàn diện công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử tại Công an phường Cẩm Lệ
Tiếp tục kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử. Đoàn kiểm tra số 07 của Công an TP Đà Nẵng do Thượng tá Trần Minh Nguyên- Phó Giám đốc Công an TP làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031 tại Công an phường Cẩm Lệ.
Tại buổi kiểm tra, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP đã kiểm tra tình hình, kết quả triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử; công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.
Theo đánh giá, thời gian qua, Công an phường Cẩm Lệ đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể, tham mưu Ủy ban bầu cử phường triển khai phương án bảo đảm ANTT tại 32 điểm bầu cử trên địa bàn. Công tác tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh; lực lượng Cảnh sát khu vực tăng cường phối hợp Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố đến từng hộ gia đình để rà soát, kiểm tra nhân khẩu, hộ khẩu; nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tá Trần Minh Nguyên ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an địa phương trong triển khai các phương án bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử. Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đến sau thời điểm bầu cử; chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện tốt các mặt công tác, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Phó Giám đốc Công an thành phố lưu ý, Công an phường Cẩm Lệ phải phát huy tính chủ động, xây dựng kế hoạch khoa học, bài bản, không để bị động, bất ngờ; cần rà soát chặt chẽ từng khâu, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm không để xảy ra sai sót; chủ động tham mưu Ủy ban bầu cử phường về các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự bầu cử. Đặc biệt, mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bỏ phiếu phải nghiên cứu, trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật về bầu cử; nâng cao kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích để cử tri hiểu rõ và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình.
Dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Công an TP và với tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an cơ sở, công tác chuẩn bị được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, tạo khí thế phấn khởi, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân; quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần để cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031 diễn ra thành công.
P.V






